Hồi 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

leftcenterrightdel
Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. 

leftcenterrightdel
Ảnh chụp mây vệ tinh cơn bão. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên đêm nay và ngày mai (23/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h).

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày mai (23/8), từ đêm mai mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.   

Khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai (23/8), có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Tuệ Anh