Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quóc gia, ngày hôm nay (6/9), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; vùng Đồng Bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ chiều tối nay (6/9), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 08/9 (mưa lớn tập trung từ chiều tối đến sáng ngày hôm sau)

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 6/9

Thủ đô Hà Nội: Có mưa rào và giông vài nơi, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32- 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên: Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

 

Tuệ Anh