Ông Huỳnh Văn Điền- Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, Hội đồng Kỷ luật huyện đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch phụ trách đất đai và cán bộ địa chính xã Bình Thạnh, nơi có thắng cảnh bãi đá Bảy màu.

Tuy nhiên hiện chưa có quyết định chính thức. “Hội đồng kỷ luật chưa có quyết định kỷ luật chính thức nên chưa thể công bố tên cán bộ bị kỷ luật”.- Ông Huỳnh Văn Điền nói.

Về việc khắc phục hậu quả tại bãi đá Bảy màu, theo ông Huỳnh Văn Điền, sau khi địa phương tiến hành múc vét cát tràn xuống khu vực bãi đá và đoàn kiểm tra liên ngành, gồm cả các chuyên gia thủy lợi thực hiện khát sát thực địa, có ý kiến, huyện đã thực hiện việc trồng phi lao và muống biển trên diện tích đất bị san ủi phía trên bãi đá Bảy màu để chống sạt lở. “Do địa hình cát mới đào có độ xốp nên mặc dù có hệ thống tưới nước, đợt đầu cây chết khá nhiều, tỷ lệ cây sống 40%. Số cây chết đã được trồng dặm cách đây hai tuần”.- Ông Điền thông tin.

leftcenterrightdel
Bãi đá Bảy màu trước khi bị san lấp. 
leftcenterrightdel
Kề bên bãi đá Bảy màu là Bãi rêu, bãi đá bà Khòm, một thắng cảnh nổi tiếng của huyện Tuy Phong và tỉnh Bình Thuận. 

Trong khi đó, tại buổi giao ban báo chí mới đây, ông Nguyễn Trung Trực- Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, địa phương đã chuyển hồ sơ sai phạm về đất đai của hộ ông Cao Văn Cư, người đã tự ý san ủi đất gây xâm hại thắng cảnh bãi đá Bảy màu, cho Công an huyện Tuy Phong để xử lý theo pháp luật.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, bãi đá Bảy màu gắn với bãi rêu tại vùng biển Cổ Thạch, xã Bình Thạnh là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của huyện Tuy Phong và tỉnh Bình Thuận, là điểm đến thu hút khách du lịch.

leftcenterrightdel
Bãi đá Bảy màu sau khi bị san lấp. 

Đầu tháng 1/2019, ông Cao Văn Cư, một hộ dân địa phương đã tự ý san lấp mặt bằng trên khu vực đất hoang phía trên bãi đá Bảy màu, vị trí tiếp giáp với bãi đá bà Khòm (bãi rêu), thuộc xã Bình Thạnh, huyện tuy Phong. Một khối lượng cát lớn bị gạt về phía biển, đè lấp một phần diện tích tại bãi đá Bảy màu và bãi rêu.

Ngay sau sự cố, UBND huyện Tuy Phong đã huy động phương tiện, múc vét cát nhằm hạn chế tình trạng cát trôi lấp xuống bãi đá Bảy màu.

Ngày 20/2, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và huyện Tuy Phong tổ chức đoàn công tác gồm các chuyên gia về tài nguyên môi trường, thủy lợi, bảo tồn bảo tàng kiểm tra, đánh giá cụ thể. Từ đó xác định chính xác hiện trạng, có báo cáo, đề xuất giải pháp khả thi để khôi phục, trả lại hiện trạng ban đầu cho bãi đá bảy màu, bãi rêu và khu vực liền kề đã bị san ủi trái phép.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Văn hóa, thể thao & du lịch chỉ đạo cơ quan chuyên môn đưa vào kế hoạch khảo sát, nghiên cứu, xây dựng hồ sơ khoa học và khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh bãi đá Bảy màu, bãi rêu; đồng thời, trình UBND tỉnh xem xét, xếp hạng thắng cảnh cấp tỉnh vào năm 2020 sau khi đã thực hiện khôi phục cơ bản hiện trạng bãi đá Bảy màu và bãi rêu.

Văn Nguyễn