Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2026), Đoàn công tác của VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND quận Sơn Trà và VKSND quận Ngũ Hành Sơn (trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy) và gia đình các đồng chí có thân nhân là thương binh, liệt sĩ. 

leftcenterrightdel
 Đoàn thăm hỏi gia đình đồng chí Nguyễn Văn Quang,  nguyên Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Đoàn công tác tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại khu di tích Quần thể Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xã Quảng Phú, TP Đà Nẵng. Đây là hoạt động nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó góp phần tôn vinh, hưởng ứng những truyền thống vẻ vang của dân tộc, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cho công chức đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đoàn thăm gia đình đồng chí Đỗ Trung Hiếu, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo và công chức đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo của VKSND quận Sơn Trà và VKSND quận Ngũ Hành Sơn (trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy) và thân nhân của các đồng chí là thương binh, liệt sĩ, qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, đồng chí gửi lời chúc các cụ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu và tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay noi theo. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã trao tặng những phần quà tri ân đến thân nhân các gia đình. 

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tập thể lãnh đạo Viện, công chức và người lao động VKSND khu vực 2 - Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguyên Hoàng, Thị Lâm