Ngày 31/1, trả lời báo chí, một cán bộ thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang, đơn vị thi công trang trí không gian Hội Hoa xuân Tết Giáp Thìn tại Công viên Yến Phi, thành phố Nha Trang  (Khánh Hòa) cho biết, đang huy động nhân lực, nghệ nhân tái tạo mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng để kịp khai Hội vào ngày 2/2.

Theo cán bộ này, nguyên nhân hỏa hoạn là do lửa bắt cháy trong quá trình hàn các chi tiết trang trí xung quanh, trong khi mô hình chủ yếu làm bằng vật liệu xốp, trừ khung sắt bên trong.

Trước đó vào chiều ngày 30/1, khi mô hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng đang được thi công lắp đặt tại Công viên Yến Phi, trên bờ biển phía bắc TP Nha Trang, thì bất ngờ bùng cháy.

leftcenterrightdel
 Mô hình ‘Cá chép hóa rồng’ bốc cháy trong quá trình thi công lắp đặt. Ảnh: Quốc Bảo.

Lửa cùng khói đen nhanh chóng bao trùm mô hình. Mặc dù lực lượng nhân công tại chỗ nỗ lực dập lửa, tuy nhiên do chế tác từ vật liệu dễ cháy, mô hình đã nhanh chóng bị thiêu rụi, còn trơ khung sắt.

Theo Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang, Hội Hoa Xuân Tết Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra trong 13 ngày, từ 2-14/2 (tức từ 23 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại công viên Yến Phi, Nha Trang công viên Thiếu Nhi và các tuyến đường lân cận.

Trong đó 2 cổng chính dẫn vào Hội Hoa Xuân nằm trên đường Pastuer và khu vực mặt phía Đông công viên Yến Phi giáp đường Trần Phú, được trang trí hình tượng Rồng- linh vật của năm.

Không gian của Hội Hoa Xuân được thiết kế, trang trí gồm 9 cụm tiểu cảnh theo từng chủ đề có bố cục, ý tưởng sáng tạo giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng và cuộc sống của con người Nha Trang - Khánh Hòa. 

PV