Dự họp còn có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Võ Thị Mỹ Trang, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vương Quốc Nam, Trần Chí Hùng, Nguyễn Văn Hòa, lãnh đạo các sở, ngành cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
    |
 |
Đồng chí Trương Cảnh Tuyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo. |
Theo báo cáo của Sở Tài chính, 9 tháng năm 2025, kinh tế - xã hội Cần Thơ tiếp tục ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 259.020 tỉ đồng (tăng 17%), kim ngạch xuất khẩu đạt 4,11 tỉ USD (tăng 12,1%). Du lịch phục hồi mạnh với hơn 9,3 triệu lượt khách, doanh thu tăng 33% so cùng kỳ. Thành phố đã giải ngân đầu tư công hơn 8.900 tỉ đồng, thu hút 19 dự án đầu tư mới, trong đó có 1 dự án FDI trị giá 100 triệu USD.
Công tác chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy chính quyền hai cấp, phân cấp - phân quyền tiếp tục được triển khai, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời cập nhật các nghị quyết, còn lúng túng trong điều hành, hiệu quả chưa như kỳ vọng. Một số phản ánh của người dân và cơ quan báo chí liên quan đến chậm xử lý hồ sơ hành chính, tồn đọng khiếu nại, công tác quy hoạch đô thị và quản lý đất đai đã được UBND thành phố tiếp nhận, chỉ đạo rà soát và yêu cầu xử lý dứt điểm, không để kéo dài gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng niềm tin của người dân.
Tại buổi họp, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều nội dung báo chí quan tâm về đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, xử lý môi trường, y tế, giáo dục và chuyển đổi số. Các cơ quan báo chí cũng kiến nghị thành phố tăng cường cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, minh bạch để phục vụ công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên ghi nhận, đánh giá cao vai trò của báo chí trong đồng hành cùng chính quyền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ông khẳng định thành phố luôn cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của báo chí, các chuyên gia và người dân để kịp thời điều chỉnh, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, minh bạch, gần dân và vì dân, góp phần đưa Cần Thơ phát triển hiện đại, văn minh, bền vững.