Theo Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 2/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 1011/QĐ/CTN, truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ (SN 1981), Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước.

Trước đó, vào 16h30’ chiều ngày 1/9, quá trình đi kiểm tra địa bàn, khi đến bãi biển Đồng Bé thuộc thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Trung tá Trương Hồng Kỳ phát hiện có 2 người dân đang bị sóng cuốn trôi ra xa bờ.

leftcenterrightdel
 Trung tá Trương Hồng Kỳ đã anh dũng hy sinh khi cứu dân.

Lập tức đồng chí Trương Hồng Kỳ đã nhanh chóng bơi ra cứu người thứ nhất là cháu Trần Phan Minh Thiện (SN 2008), đưa vào bờ; sau đó tiếp tục bơi ra cứu người thứ hai là anh Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, cả hai đều trú tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu).

Tuy nhiên do sóng to, đồng chí Trương Hồng Kỳ đã bị sóng cuốn ra xa và kiệt sức không bơi vào bờ được.

Người dân ở trên bờ đã phát hiện, bơi ra đưa đồng chí Kỳ vào bờ và sơ cứu.

Đến 17h cùng ngày, đồng chí Trương Hồng Kỳ được đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự cho đồng chí Trương Hồng Kỳ; đồng thời, báo cáo cấp trên làm công tác chính sách cho đồng chí Trương Hồng Kỳ và gia đình.

Trước đó, cùng trong sáng 2/9, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 88/QĐT-BQP truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Được biết đồng chí Trương Hồng Kỳ có vợ và 2 con còn nhỏ. Hiện gia đình đồng chí Trương Hồng Kỳ đang sinh sống tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Quá trình công tác, đồng chí Trương Hồng Kỳ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều lần được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Tấm gương dũng cảm, quên mình cứu người của đồng chí Trương Hồng Kỳ là niềm cảm phục, tiếc thương vô hạn đối với người thân, gia đình, đồng đội và cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm.

H.V