    |
 |
| Người dân gần trang trại lợn bức xúc khi hơn chục năm qua mùi hôi thối từ trại lợn thường xuyên phát tán vào khu dân cư. |
Mùi hôi, nước thải và những ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất được người dân phản ánh kéo dài nhiều năm. Dù chính quyền đã nhiều lần kiểm tra, mới đây chủ trang trại còn bị xử phạt 68 triệu đồng do một số chỉ tiêu nước thải vượt quy chuẩn, nhưng người dân cho rằng tình trạng phát tán mùi hôi thối khắp các khu dân cư vẫn chưa được giải quyết.
Nước thải có nhiều chỉ tiêu vượt quy chuẩn
Theo phản ánh, trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Đình Chuân nằm gần khu dân cư thuộc địa bàn xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá. Trong nhiều năm hoạt động, trang trại liên tục bị bà con phản ánh là có những tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân xung quanh.
Ông Lê Khắc Danh, trú tại thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, có khoảng 5 sào đất trồng lúa nằm cạnh khu vực trang trại. Theo ông Danh, nhiều năm qua, hoạt động của trang trại đã ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của gia đình.
“Lúa đang trổ nhưng có những vụ không được thu hoạch do lúa tốt quá, không thể trổ bông như bình thường. Có lần trang trại cũng hỗ trợ một phần diện tích không được thu hoạch cho gia đình tôi. Nhưng năm nào cũng xảy ra tình trạng trồng lúa mà không được ăn thì gia đình rất bức xúc”, ông Danh chia sẻ.
    |
 |
| Ông Lê Khắc Danh, trú tại thôn Xa Thư, xã Quảng Bình. |
Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, mùi hôi từ khu vực chăn nuôi cũng là vấn đề khiến người dân đặc biệt lo ngại. Ông Phạm Công Tuấn, một người dân cùng thôn, cho biết, hơn 10 năm qua, người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng này, nhất là trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Theo ông Tuấn, mùi hôi ảnh hưởng đến hàng trăm người dân trong thôn, đáng lo ngại là những người già, trẻ nhỏ đến những người sức khỏe yếu.
“Bức xúc nhất là những dịp gia đình có việc, cưới xin, giỗ chạp hoặc khi con em đi làm ăn xa trở về. Nhiều khi mọi người vừa dọn bàn ăn thì mùi hôi từ khu vực chăn nuôi phả thẳng vào làng khiến không gian sinh hoạt bị đảo lộn. Có khi đang ăn cỗ mà mùi quá thối, không chịu nổi, phải chuyển đồ ăn sang khu vực khác”, ông Tuấn phản ánh.
    |
 |
| Ông Phạm Công Tuấn cho biết, hơn 10 năm qua, người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương. |
Theo người dân, mùi hôi không chỉ phát sinh từ khu vực trang trại mà còn xuất hiện khi xe vận chuyển lợn đi qua khu dân cư. “Mùi hôi, chất bẩn từ xe chở lợn cũng ảnh hưởng đến chúng tôi. Không chịu nổi cảnh suốt ngày phải ngửi mùi hôi thối, gia đình tôi phải mua đất ở nơi khác để làm nhà", một người dân cho biết.
Bên cạnh phản ánh về mùi hôi, người dân còn đặc biệt quan tâm đến hệ thống xử lý nước thải của trang trại. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, đầu năm 2026, UBND xã Quảng Bình đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với trang trại của ông Lê Đình Chuân.
Kết quả phân tích mẫu nước thải cho thấy tại ao số 01, nơi không có bạt lót đáy, không có mái và bạt che chắn, với lưu lượng nước thải khoảng 9,67m³/ngày đêm, có 5 chỉ tiêu vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.
Tại ao số 02, cũng không có bạt lót đáy, mái hoặc bạt che chắn, với lưu lượng khoảng 4m³/ngày đêm, kết quả phân tích xác định 2 chỉ tiêu vượt quy chuẩn.
Trong khi đó, tại ao số 03, với lưu lượng nước thải khoảng 2m³/ngày đêm, kết quả phân tích cho thấy 4 chỉ tiêu vượt quy chuẩn.
    |
 |
| Trang trại ông Lê Đình Chuân cách hộ dân gần nhất chỉ hơn 200m. |
Những kết quả trên cho thấy hệ thống xử lý nước thải của trang trại còn những tồn tại cần được khắc phục. Cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương cải tạo hệ thống các ao xử lý, lót phủ bạt đáy cho các ao xử lý, đồng thời bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Với những vi phạm được xác định, ông Lê Đình Chuân, chủ trang trại chăn nuôi lợn, bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 68 triệu đồng.
Kiểm tra nhiều lần, người dân vẫn mệt mỏi
Điều khiến người dân bức xúc không chỉ là mùi hôi "ngày một ngày hai" hay những chỉ tiêu nước thải vượt quy chuẩn được chính quyền công bố mà còn bởi tình trạng phán tán mùi hôi đã kéo dài trong nhiều năm nhưng không được khắc phục.
Bà con thôn Xa Thư cho biết, các hộ đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương. Các đoàn kiểm tra từ cấp xã, huyện Quảng Xương (cũ) cũng từng về làm việc. Tuy nhiên, theo phản ánh, sau mỗi đợt kiểm tra, tình trạng lại tái diễn.
    |
 |
| Hơn 50 hộ dân ký đơn kiến nghị về trang trại lợn phát tán mùi hôi thối vào làng. |
Có mặt tại thôn Xa Thư ngày 14/8/2026, bà con cho biết, mấy hôm nay, trang trại đã xuất chuồng nên mùi đỡ hơn. Nhưng cứ hết đợt này đến đợt khác, hết năm này đến năm khác. Chúng tôi thực sự không thể chịu nổi. Kiến nghị với chính quyền, các đoàn kiểm tra cũng về nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy. Người dân cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bình cho biết: “Khi còn mô hình chính quyền cũ, chúng tôi cũng đã nhiều lần ghi nhận ý kiến của người dân. Các đoàn kiểm tra của xã, huyện cũng đã về kiểm tra. Mới đây nhất, xã tiếp tục kiểm tra, xử phạt trang trại và yêu cầu chủ cơ sở cam kết thực hiện các quy định về môi trường. Chúng tôi cũng đang động viên chủ trang trại dừng chăn nuôi để bà con đỡ phản ánh nhiều lần”.
Theo lãnh đạo địa phương, trang trại được xác định có quy mô khoảng 1.500 con lợn. Tại thời điểm kiểm tra cách đây vài tháng, chủ trang trại báo cáo đang nuôi khoảng 900 -1.000 con; khoảng cách tối thiểu từ khu vực trang trại đến nhà dân được xác định khoảng 220m.
Việc xử phạt 68 triệu đồng cùng yêu cầu cải tạo hệ thống xử lý nước thải cho thấy cơ quan chức năng đã xác định những tồn tại cần khắc phục tại cơ sở chăn nuôi này. Tuy nhiên, với người dân sống xung quanh, điều họ mong muốn không chỉ là một quyết định xử phạt hay một bản cam kết của chủ trang trại. Điều người dân cần là một môi trường sống được bảo đảm, thay vì phải thấp thỏm mỗi khi trang trại nhập đàn, xuất đàn vì lo mùi hôi và nước thải ảnh hưởng đến cuộc sống.