Tối 11/9, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chánh Văn phòng huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, tính đến 17h30 ngày 11/9, trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã khiến 34 người chết, nhiều người bị thương hiện đang được điều trị.

Số người bị thương đang được điều trị 17 người, chưa xác định (mất tích) 61 người.

leftcenterrightdel
 Một nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Báo Lào Cai

Cũng theo lãnh đạo Văn phòng huyện Bảo Yên, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Một bộ phận hỗ trợ chôn cất nạn nhân.

Lãnh đạo quân khu và lãnh đạo tỉnh, địa phương thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình có người chết.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích dưới lớp bùn đất. Ảnh: Báo Lào Cai

Được biết, thôn Làng Nủ có 37 hộ (158 nhân khẩu) đồng bào dân tộc Tày, Dao sinh sống dưới chân núi Con Voi từ nhiều năm nay.

Vào sáng 10/9, trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra với sức tàn phá khủng khiếp, tràn qua thôn Làng Nủ.

Cả thôn Làng Nủ bị lũ quét, sạt lở đất đá vùi lấp hoàn toàn, chỉ còn ít người may mắn sống sót.

Trận lũ quét dữ dội từ núi Con Voi đã cuốn đi tất cả, để lại một khung cảnh hoang tàn, đổ nát.

Sau khi có thông tin vụ lũ quét, sát lở đất nghiêm trọng tại thôn Làng Nủ, lãnh đạo huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã huy động khẩn cấp các lực lượng quân sự, công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn.

Ngày 11/9, mưa kéo dài, bùn đất nhão, có nơi bùn đất vùi lấp sâu hàng chục mét khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng đã xây dựng sơ đồ, xác định các vị trí, sơ đồ và phương án tìm kiếm nạn nhân.

Trưa nay, lực lượng bộ đội Quân khu 2 đã có mặt tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ để tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Vũ Phương