Ngày 22/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng, PCCC&CNCH, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và đội leo núi…tổ chức tìm kiếm du khách quốc tịch Canada mất tích ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 9/11, người thân của ông M.M.M (SN 1967, quốc tịch Canada) đến công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) trình báo về việc người này mất tích.

Sau khi ông Mallarky Mark Montgomery mất tích thì gia đình có tìm thấy bức thư tuyệt mệnh và video của ông để lại với nội dung muốn tự vẫn tại bán đảo Sơn Trà.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích (ảnh:GH)

Đến ngày 18/11, mọi người phát hiện được xe máy hiệu Honda Lead ông M. để tại khu vực từ Hố Sâu, bán đảo Sơn Trà. Bên trong cốp xe chứa thẻ chứng minh, giấy phép lái xe tiền và điện thoại của người này.

Ngay khi nhận được thông tin, sáng ngày 22/11, lực lượng cứu hộ chuẩn bị lương thực, dụng cụ chuyên dụng chia ra hai nhóm bang rừng tìm kiếm nạn nhân nhưng vẫn chưa có kết quả.

Được biết, ông M. nhập cảnh vào Đà Nẵng hơn 5 tháng nay và lưu trú cùng vợ tại đường Ngô Quyền.

Lê Tâm