Ngày 23/12, UBND thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đã phát đi thông báo tìm cha mẹ của một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. 

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h ngày 20/12, một người dân trú tại thị trấn Phước AN, huyện Krông Pắk báo tin đến chính quyền địa phương về việc phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà người dân này.

Thời điểm phát hiện, bé trai mới khoảng 30 ngày tuổi, không có dị tật, được quấn khăn màu xanh.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra sức khỏe cho bé trai và phối hợp với một gia đình đang nuôi con nhỏ tại thị trấn Phước An để chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi. Hiện sức khỏe bé trai bị bỏ rơi đã ổn định, tự bú sữa bình tốt.

UBND thị trấn Phước An cho hay, trong vòng 7 ngày, kể từ ngày phát đi thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ của cháu bé, đơn vị sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính