Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ C. Đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc được dự báo khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1. Trong đợt này, vùng núi cao có nguy cơ xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ngoài mưa rét ở miền Bắc, trong các ngày 22-24/1, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

leftcenterrightdel
 Miền Bắc bước vào đợt rét hại hiếm gặp. Nguồn ảnh:congthuong.vn

Dự báo thời tiết ngày 22/1 tại các vùng trên cả nước: 

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C; cao nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. 

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam chiều tối và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-11 độ C; phía Nam 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, từ đêm mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 28-31 độ C. 

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

N.H(T/h)