Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 06 giờ qua, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 hầu như ít dịch chuyển. Hồi 01 giờ ngày 03/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 03/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong 12  đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp tiếp tục suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7, ở vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong sáng nay (03/11) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/11:

Thủ đô Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 47-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi 14 - 17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 -27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

PV