    |
|
| Đồng chí Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng Phòng Lao động việc làm Sở Nội Vụ tỉnh Thái Nguyên trao đổi với báo chí. |
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động này vẫn còn nhiều tồn tại, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thời gian tới.
Muốn tìm một công việc có mức lương cao, anh Nông Ngọc Toàn (xã Bình Thành) đã đến tham gia phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm thuôc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Tại đây, anh Toàn được các nhà tuyển dụng tư vấn kỹ về chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các mức hỗ trợ vay vốn, lãi suất vay để xuất cảnh, điều kiện học tập, lao động, chế độ của nước sở tại… Thấy hợp lý, anh Toàn đã đăng ký tham gia chương trình đi làm việc ở Nhật Bản. Sau hơn 6 tháng học tiếng, học nghề, tác phong nghề nghiệp, làm các thủ tục và vượt qua các kỳ đánh giá của nhà tuyển dụng, anh Toàn đã được xuất cảnh đi làm việc với thời hạn 5 năm trong lĩnh vực xây dựng có mức lương hơn 35 triệu đồng/tháng…
    |
 |
| Cảnh người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. (Ảnh minh họa). |
Trong năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện Kế hoạch thu thập và cập nhật thông tin nhu cầu sử dung lao đông trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động cung cấp và truyền thông thông tin thị trường lao động bằng nhiều hình thức, đảm bảo tiếp cận đa kênh, thuận tiện, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.
Theo đó, Sở Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức định kỳ các phiên giao dịch việc làm định kỳ và lưu động tại các địa phương; đồng thời, tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin thị trường lao động tại đơn vị và tại địa bàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến... đặc biệt tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 37 xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên.
Ngoài ra, Thái Nguyên còn tích cực phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương bạn rà soát, khảo sát nhu cầu của người lao động, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động và định hướng nghề nghiệp.
Trên cơ sở đó, tỉnh đã tổ chức thành công ngày hội việc làm năm 2025 với quy mô toàn diện, kết nối trực tuyến - trực tiếp, mở rộng thị trường lao động, kết nối thị trường lao động việc làm các tỉnh trong khu vực.
    |
 |
| Người Việt Nam đi làm lao động ở nước ngoài như: Hàn Quốc, Nhật Bản. (Ảnh minh họa) |
Phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước tổ chức tư vấn, hướng dẫn hoan thiện hồ sơ, thủ tục tham gia Chương trình đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đỗ vòng 2 tham gia Chương trình đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS và hồ sơ đã ký hợp đồng với doanh nghiệp Hàn Quốc và ký quỹ.
Đa số người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài thuộc các ngành, nghề như: Điện tử, chế biến thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng, hộ lý, thi công cốt thép, hàn, cơ khí, sơn, dệt, may mặc… với mức thu nhập từ 20 đến hơn 35 triệu đồng/người/tháng.
Người lao động tham gia chương trình đi làm việc ở nước ngoài không chỉ góp phần giảm áp lực việc làm trong tỉnh, mà còn mang về nguồn ngoại tệ đáng kể và tiếp thu được công nghệ, kỹ năng làm việc hiện đại.
Cùng với đó, môi trường làm việc ở các nước tiếp nhận người lao động Việt Nam luôn đảm bảo an toàn. Sau thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về, người lao động không chỉ tích lũy được một số vốn khá, mà còn trang bị cho bản thân về kỹ năng, trình độ tay nghề, tác phong làm việc công nghiệp. Từ đó, cơ hội tìm được công việc thích hợp ở trong nước với thu nhập ổn định là khá dễ dàng; một số người lao động có kinh nghiệm tốt cũng chủ động mở cơ sở sản xuất riêng để phát triển kinh tế gia đình…
Tiếp tục đổi mới hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới; ngày 12/12/2025 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 31/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới với những mục tiêu và giải pháp cụ thể.
    |
 |
| Cảnh người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài tại sân bay Nội Bài. (Ảnh minh họa) |
Đồng chí Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ: Tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương, đơn vị đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đảm bảo đúng mục đích, quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, bảo hộ công dân của cơ quan chức năng đối với người lao động của tỉnh ở nước ngoài phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà nước ta tham gia.
Hoạt động này góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và tay nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy mở rộng thị trường lao động ngoài nước gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán của các nước cho người lao động của tỉnh; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công tác giảm nghèo và phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.