Sáng 10/12, thông tin từ ông Bùi Trọng Thái, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả 2 cá thể khỉ vàng vào môi trường rừng tự nhiên tại tiểu khu 142 thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Vũ Quang.
 
Được biết 2 cá thể khỉ vàng có cân nặng khoảng 9kg, khỏe mạnh đang được một hộ dân ở địa bàn xã Bình Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nuôi nhốt tại nhà để làm cảnh.
leftcenterrightdel
2 cá thể Khỉ vàng quý hiếm bị nuôi nhốt làm cảnh được vận động thả về rừng
 
Sau khi được cán bộ Hạt Kiểm lâm, cơ quan chức năng huyện Lộc Hà và chính quyền địa phương đến tuyên truyền, vận động, giải thích đây là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ, bảo tồn, nên gia đình đã đồng ý giao nộp lại để thả về lại môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào lúc 18h30' ngày 9/12 trong quá trình tuần tra tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc phòng Cảnh sát môi trường phát hiện xe Taxi mang BKS 37A - 23321 do Trần Văn Toản, SN 1985 ở thị trấn Cầu Giát, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang vận chuyển 1 cá thể gấu đi tiêu thụ.

leftcenterrightdel
 Bắt giữ xe taxi vận chuyển chở Gấu đi tiêu thụ

Qua kiểm tra lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện trên xe chở 1 cá thể gấu (động vật nhóm 1B thuộc nhóm động vật nguy cấp quí hiếm) được nhốt trong lòng sắt bỏ phía sau cốp xe, có trọng lượng 100kg.

leftcenterrightdel
 Cá thể Gấu quý hiếm có trọng lượng 100kg

Hiện phòng Cảnh sát môi trường đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

 

Đặng Thùy