Theo đó, ngoài phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn dẫn đến một du khách Hàn Quốc tử vong, việc tạm ngưng hoạt động các tour du lịch mạo hiểm trong Khu du lịch thác Datanla là để cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định lại toàn bộ quy trình hoạt động và đánh giá mức độ an toàn của các trò chơi vượt thác mạo hiểm cho du khách. Tuy nhiên, Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng không nêu rõ thời gian tạm dừng này sẽ kéo dài bao lâu.

leftcenterrightdel
Nơi nạn nhân thực hiện cú nhảy dẫn đến tử vong. 

Trước đó, như báo BVPL đã đưa tin vào chiều ngày 22/9, một vụ tai nạn xảy ra khiến nam du khách người Hàn Quốc Jang Won Soek (23 tuổi) bị tử vong khi đang tham gia một tour du lịch mạo hiểm nhảy từ độ cao hơn 10m xuống thác nước Datanla Đà Lạt. Theo nhận định bước đầu, trong lúc thực hiện cú nhảy, nạn nhân đã để cơ thể tiếp nước sai kỹ thuật dẫn đến bị ngạt thở.

leftcenterrightdel
Khu vực thác Datanla Đà Lạt có đồi dốc hiểm trở và khó di chuyển. 

Tuy được các hướng dẫn viên và những người trong tour nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ và tiến hành sơ cứu, đồng thời điện báo lực lượng chức năng và y tế đến hỗ trợ, nhưng do khu vực xảy ra tai nạn có địa hình hiểm trở nên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường thì nạn nhân đã tử vong.

Đây là tour du lịch mạo hiểm do Công ty TNHH Thử Thách Việt đóng trên địa bàn TP Đà Lạt tổ chức cho một nhóm du khách nước ngoài gồm 11 người, trong đó có nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Phương Thảo