Trước đó, chiều ngày 18/12, sự cố sập trần bê tông tầng 1 đã xảy ra tại công trình xây dựng của một hộ dân tại thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống. Khối bê tông bị đổ sập có diện tích khoảng 200m2 đã vùi lấp 1 người phía dưới.

leftcenterrightdel
 Hiện trường công trình sập giàn giáo.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 3 xe cứu nạn cứu hộ, xe chữa cháy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ và cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Cơ quan chức năng đã sử dụng máy dò, cắt thép, đào lớp bê tông, đồng thời, phun nước ngăn bê tông đông đặc để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp do sập giàn giáo. Vào khoảng 22h15 ngày 18/12, thi thể đã được tìm thấy, nạn nhân là nam công nhân B.V.Đ. (SN 1985, trú xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị vùi lấp trong đống sắt thép và bê tông.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống sắt thép và bê tông.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đinh Huê