leftcenterrightdel
Bí thư tỉnh Quảng Ninh kiểm tra trước bão. 

Hồi 5h ngày 4/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (50-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ.

Ở khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) trong sáng sớm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.  

Chủ động phòng chống bão số 2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Công điện khẩn số 09/CĐ-UBND ngày 03/07/2019 về chủ động các biện pháp phòng chống bão số 2 và văn bản số 4556 về chủ động biện pháp phòng chống ngập lụt, sạt lở trên địa bàn. Thường trực Tỉnh ủy ra văn bản số 12/BCĐ về thông báo tạm ngừng cấp phép tầu; Văn bản số 10/BCĐ về chủ động các biện pháp phòng chống ATNĐ gửi các ngành, địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo TX Quảng Yên kiểm tra phòng chống bão số 2 trên địa bàn.

Quảng Ninh có 8.460 tàu thuyền đăng ký hoạt động, trong đó có 258 tàu đánh bắt xa bờ. Tính đến 17h ngày 3/7, toàn bộ số tàu xa bờ đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão và đã di chuyển về đỗ tại các khu neo đậu, tránh trú an toàn.

Tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) còn 1.640 khách du lịch (trong đó có 4 khách nước ngoài); huyện Vân Đồn cũng còn 148 khách đang ở lại trên các đảo và đã được các địa phương chỉ đạo cơ sở lưu trú bố trí chỗ ở đảm bảo an toàn cho du khách.

Tại Hải Phòng, do ảnh hưởng bão số 2, các chuyến bay từ Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã bị hủy hoặc thay đổi lịch trình ngày 3/7. Cùng với đó, Cảng container quốc tế Hải Phòng tạm thời dừng hoạt động chờ bão tan.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra một số công trình trọng điểm.

Sáng 4/7, trao đổi nhanh với phóng viên về tình hình diễn biến của cơn bão số 2 trên huyện đảo Cát Hải, ông Nguyễn Văn Chương - Bí thư Huyện ủy Cát Hải cho biết:  Hiện nay huyện đảo Cát Hải có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, gây sóng lớn, mưa nhỏ. Tuy nhiên rất may mặc dù sóng to nhưng do thủy triều thấp nên không gây ảnh hưởng nhiều. 

leftcenterrightdel
 Bão số 2 đổ bộ vào Đồ Sơn sáng nay.

Cũng trong sáng 4/7, ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: bão số 2 đổ bộ vào Đồ Sơn lúc 2 giờ 30 sáng 4/7 với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, gây gió to, sóng lớn.  Đến thời điểm này thì gió chỉ còn ở cấp 5, trời mưa nhỏ, một số cây ở ven đường bị bật gốc, chưa có thiệt hại về người và tài sản của của nhân dân.

Để chủ động phòng chống cơn bão số 2, Hải Phòng thành lập 7 đoàn kiểm tra tại các quận, huyện trên địa bàn. Thời gian kiểm tra từ ngày 3/7/2019 đến khi thực hiện xong công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Khánh An