leftcenterrightdel

Bắt đầu từ 18h ngày 31/7, Đà Nẵng thực hiện cách ly toàn xã hội để quyết liệt thực hiện các biện pháp cao hơn trong công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (ảnh: LT)

leftcenterrightdel
 Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội, với nhiều quy định siết chặt hơn so với Chỉ thị số 16, trên các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng thưa vắng người đi lại.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Quán hàng vẫn tiếp tục "đóng cửa, cài then" theo quy định của TP (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Bảy quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng đã triển khai các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 trên nhiều tuyến đường với các lực lượng công an, quận đội, dân phòng, tổ bảo vệ dân phố…(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Các chốt thực hiện việc dừng các phương tiện lưu thông để kiểm tra người dân ra đường khi không cần thiết, đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Tại các chốt chặn kiểm soát dịch trên các tuyến đường chính như Nguyễn Văn Linh, cầu Rồng, cầu sông Hàn, Lê Duẩn..., lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra người dân ra ngoài phải có giấy đi đường của cơ quan hoặc chính quyền địa phương xác nhận công việc và ra ngoài trong trường hợp cần thiết.(ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Người dân chỉ được ra đường trong những trường hợp thực sự cần thiết. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Những người ra đường không đủ giấy tờ hoặc không có lý do hợp lý, một số người dân chưa nắm rõ thông tin, công nhân tại các công trình vẫn đi làm thì được lực lượng nhắc nhở và yêu cầu trở về nhà. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Tại chốt trên đường 2/9, hướng từ bùng binh Tiên Sơn vào thành phố, sáng sớm, người dân lưu thông vào để làm việc. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Tương tự như vậy tại chốt cầu sông Hàn (quận Sơn Trà), lượng người lưu thông ra lại giữa hai bên khá đông, chủ yếu là công nhân lao động, thồ hàng hoá bỏ vào các chợ, chở xăng, người dân đi chợ… (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Lực lượng trực chốt tại cầu sông Hàn cho biết cũng có nhiều người dân ra đường với nhiều lý do chưa cần thiết, thiếu giấy tờ tùy thân nhưng sau khi được giải thích, hướng dẫn từ lực lượng chức năng người dân đều thông cảm và quay trở về. Còn lại, đa phần người dân đều chấp hành nghiêm túc việc không ra đường khi không cần thiết để phòng, chống dịch. (ảnh:LT)

 

 


Lê Tâm