Sáng 10/8, tại Nha Trang, Khánh Hòa, ông Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam cho ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Sơn Hải từng kinh qua nhiều chức vụ: Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa rồi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển báo chí Việt Nam tại địa phương.

Sự kiện diễn ra nhân Hội thảo Báo chí tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, chủ đề “Báo chí đồng hành cùng BHXH vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới”, do UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, BHXH tỉnh Khánh Hòa và Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp tổ chức, nhằm hưởng ứng sự kiện Hội nghị lần thứ 35 Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA 35) năm 2018, sẽ được tổ chức tại Nha Trang vào tháng 9 tới.

Liên quan sự kiện hội thảo, có 40 tham luận của các nhà báo, các nhà quản lý chuyên ngành về chủ đề hội thảo.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí cho ông Trần Sơn hải- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo của BHXH Việt Nam xác định, BHXH là chính sách xã hội quan trọng, trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội quốc gia. Tính đến 30/6/2018, số người tham gia BHXH là gần 14,1 triệu người, BHYT là 81,45 triêu người, đạt tỷ lệ bao phủ gần 87% dân số. Cải thiện thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ với mục tiêu truyền thông rộng rãi, cả tiếng Việt và tiếng Anh là hai trong số những yêu cầu đang được BHXH thực hiện quyết liệt. Hiện nay mỗi năm có khoảng 5.000 tin, bài viết về lĩnh vực BHXH, BHYT. Tin tức nhiều, tuy nhiên một bộ phận người dân, người lao động chưa hiểu sâu và nhận thức đầy đủ về lĩnh vực này. Mặt khác, các bài viết phản ánh hiện tượng tiêu cực về lĩnh vực BHXH, BHYT chưa nhiều. Trong khi thông tin từ mạng xã hội đôi khi cực đoan, thiếu chính xác. “Bức tranh” toàn cảnh về BHXH, BHYT chưa thực sự rõ nét, cân đối, thậm chí có  phần méo mó. Một số bài viết chưa thực sự khách quan, gây hiệu ứng xã hội không tốt,.. Thực hiện các mục tiêu BHXH, BHYT, vai trò của báo chí, truyền thông là rất quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, có chiều sâu.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé trình bày tham luận tại Hổi thảo “Báo chí đồng hành cùng BHXH vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ”,

Ông Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam trình bày tham luận, nhấn mạnh sự vào cuộc tích cực, toàn diện của phương tiện truyền thông đại chúng đã mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tuyên truyền, thực hiện Luật BHXH, BHYT. Báo chí cũng góp phần tham mưu quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách BHXH, BHYT. Tuy vậy, hiệu quả mà truyền thông mang lại chưa như mong muốn, cần sự điều chỉnh với cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn, có chiều sâu. Mặt khác, cần có thêm kênh truyền thông chuyên biệt, các chuyên trang, chuyên mục, với sự tham gia của đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia về an sinh xã hội, để có sự phân tích, đánh giá chuẩn xác, sắc sảo.

Nguyễn Huân