Ngày 25/5/2026, chia sẻ với Báo Bảo vệ pháp luật, bà con các thôn trên bày tỏ sự lo lắng trước hiện tượng cá chết bất thường và thủy cầm chết hàng loạt trên tuyến kênh mương chảy qua địa bàn mới cách đây 2 tuần. Cũng từ thời điểm đó, nước giếng của nhiều hộ gần kênh mương xuất hiện mùi lạ, khi sử dụng có dấu hiệu bỏng rát trên da. Hiện tượng này khiến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của nhiều hộ dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Người dân cho biết thêm, nhiều gia đình phải vào nhà người thân ở các khu vực cách xa 2-3km xin nước về để tắm, giặt,  còn nước uống và nấu ăn được thay bằng nước đóng chai hoặc nước mưa.

leftcenterrightdel
 Nhiều ngày qua, chị Vi Thị Phương đã phải mua nước để nấu ăn.

Chị Vi Thị Phương, trú tại thôn 7 bức xúc: Giếng nước nhà tôi xuất hiện mùi lạ như mùi thuốc bảo vệ thực vật. Hôm cá chết ở mương, nước nhà tôi còn có mùi nồng nặc hơn, khi uống thì có cảm giác bỏng rát cổ họng. Khi đó chúng tôi báo cáo chính quyền, lực lượng chứ năng cũng đã đến lấy mẫu nước đi kiểm tra. Nửa tháng nay, gia đình tôi phải đi mua nước đóng chai để chắt chiu nấu ăn, đồng thời tranh thủ hứng nước mưa để tắm giặt.”  

Tương tự hộ chị Phương, gia đình anh Trần Văn Nam sống cạnh tuyến kênh có cá chết cũngvào tình cảnh tương tự. Anh Nam cho biết : “Ngày 11/5, khi đi dọc tuyến kênh gần nhà, anh phát hiện nhiều cá chết nổi trắng mặt nước. Tôi vớt được khoảng 25kg về ủ làm phân và. Chúng tôi mong kết quả xét nghiệm sớm được công bố để người dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt.”

leftcenterrightdel
 Hiện tượng cá chết nổi trắng kênh mương ngày 11/5/2026.

Theo thông tin từ UBND xã Xuân Du, ngày 11/5/2026, địa phương nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện tình trạng cá chết trên tuyến kênh mương đoạn chảy từ thôn 8 xuống thôn 10. Không chỉ cá tự nhiên bị ảnh hưởng, nhiều thủy cầm của các hộ dân nuôi thả dọc tuyến kênh cũng chết không rõ nguyên nhân, làm dấy lên lo ngại về khả năng nguồn nước đang bị ô nhiễm.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Xuân Du đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã nhanh chóng kiểm tra thực tế dọc tuyến kênh mương thoát nước từ thôn 8 đến thôn 10. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận, tại khu vực cầu Cán Khê 1 xuất hiện một số cá chết nổi trên mặt nước. Đồng thời, đàn ngan, vịt của gia đình bà Nguyễn Thị Vân, trú tại thôn 10, được nuôi thả trên hệ thống kênh mương này cũng xảy ra hiện tượng chết hàng loạt.

Theo thống kê ban đầu, đã có 30 con gia cầm bị chết, 7 con khác trong tình trạng yếu, bỏ ăn. Sự việc khiến người dân địa phương không khỏi hoang mang bởi nguyên nhân vẫn chưa được xác định rõ ràng.

leftcenterrightdel
Người dân phải đi mua ống dây để xin nước của gia đình nhà khác.

Để làm rõ nguyên nhân, Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã đã tiến hành lấy mẫu nước tại 3 vị trí trên tuyến kênh mương, gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm nhằm đánh giá chất lượng nguồn nước và xác định dấu hiệu ô nhiễm, nếu có.

Trong khi chờ kết quả từ ngành chức năng, UBND xã Xuân Du đã phát đi văn bản đề nghị các trưởng thôn 7, 8, 10 cùng các thôn lân cận thông báo rộng rãi tới người dân về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước trên tuyến kênh mương nói trên. Đồng thời, khuyến cáo người dân không chăn thả gia súc, gia cầm dọc tuyến kênh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Hiện người dân đang rất nóng lòng chờ kết quả công bố từ cơ quan chức năng để yên tâm làm ăn, sinh sống.

leftcenterrightdel
 Cuộc sống người dân đảo lộn vì nghi nguồn nước bị ô nhiễm.

Đinh Huê