Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, tại khu vực Cống chia đôi xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, chị Nguyễn Thị Ánh Vân (SN 1996, trú tại đội 2, thôn Trạch Lộ) trên đường đi sang thị trấn Ninh Giang đã nhặt được một bé gái bị bỏ rơi.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Sau khi nhặt được cháu bé, chị Vân đã đưa cháu đến Trạm Y tế xã để theo dõi sức khoẻ, đồng thời báo cáo Công an xã về vụ việc. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng và các bên liên quan đã có mặt ngay sau đó.

Qua kiểm tra, cán bộ Trạm Y tế xã Hà Kỳ xác định bé gái khoảng 3 ngày tuổi nặng 3,6 kg, sức khỏe ổn định, không bị dị tật. Tạm thời cháu bé được giao cho chị Vân hỗ trợ chăm sóc.

UBND xã Hà Kỳ đã thông tin về cháu bé trên Đài Truyền thanh để tìm người thân. Nếu không có ai đến nhận, theo quy định của pháp luật, UBND xã Hà Kỳ sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để trao bé cho hộ dân có đủ điều kiện và có nguyện vọng nhận nuôi.

Trung Vương