Chiều 21/6, UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc chiếc tàu cá của một ngư dân địa phương bị bốc cháy tại cảng Gianh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30' ngày 20/6, tàu cá mang số hiệu QB 98044-TS (công suất 725 CV) của anh Hoàng Văn Long (ngụ Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) khi đang neo đậu tại cảng Gianh đã bất ngờ bốc cháy.

leftcenterrightdel
 Chiếc tàu cá bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: NLĐ

Phát hiện sự việc, người dân địa phương cùng với Đội PCCC & CNCH Bắc Quảng Bình và lực lượng biên phòng Cảng Gianh đã có mặt tại hiện trường tìm mọi cách dập lửa.

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra cháy, trên tàu cá có 5000 lít dầu diesel và các ngư lưới cụ dễ cháy cộng với thời tiết khô hanh, khiến lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng 30 phút sau ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng tàu cá cùng toàn bộ ngư cụ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Rất may không có thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 2 tỷ đồng.


Nguyễn Cường