Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (22/4), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ; các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Từ ngày 23/4, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ; ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. 

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nươc ngày 22/4: 

Thủ đô Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C. Khu vực Tây Bắc bộ.

Khu vực Tây Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Đông Bắc bộ: Có mây, đêm có thể có mưa rào và dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3.  Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.  

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi và chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Trời có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C.

Tiến Thành