Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 17/3/2024

Ngày 17/3, Hà Giang, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh mưa nhỏ, mưa phùn nồm ẩm và sương mù vào buổi đêm và sáng. Mưa có xu hướng giảm, không nặng hạt, thời tiết duy trì tình trạng âm u, nồm ẩm. Nhiệt độ cao nhất dao động ngưỡng từ 26 - 30 độ C. 

Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế dự báo trưa chiều trời nắng. Trong đó, Tây Bắc Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên dự báo hôm nay nhiều nơi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết từ 18-19/3, 1 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời giảm nhiệt đáng kể khiến cho hiện tượng nồm ẩm tạm chấm dứt thay vào đó trời chuyển rét kèm theo mưa rào rải rác. Nhiệt độ xuống ngưỡng 18-20 độ C. 

leftcenterrightdel
 Bắc Bộ tiếp diễn mưa phùn và sương mù trước khi đón không khí lạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trong đó, khu vực Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, khu Tây Bắc 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 31-34 độ C. 

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

N.H(T/h)