Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo, khoảng gần sáng mai (31/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; chiều và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày mai (31/12) có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3/1/2020.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Từ gần sáng và ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 30/12

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời có gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Trời có gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời có gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C , vùng núi 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tuệ Anh