Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (10/7), do ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới với đới gió đông nam phát triển đến 5000m nên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/12h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cùng với đó, do rãnh áp thấp có xu hướng thiết lập qua khu vực Nam Trung Bộ, sau đó hạ trục dần xuống phía Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình khiến Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến hết ngày 11/7. Trời mưa dông kéo theo gió mạnh, ngập nước, thậm chí là lũ, lốc xoáy và sét gây nguy hiểm cho mọi người.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 10/7:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tiến Thành