Theo trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh sắp tràn xuống vào 2 ngày cuối năm có cường độ rất mạnh. 

Dự báo khoảng tối nay (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 30/12, trời chuyển rét nhanh chóng kèm mưa rào và gió mạnh, rét đậm, rét hại bắt đầu từ đêm 30/12. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, riêng các đỉnh núi cao (Mẫu Sơn, Phia Oắc, Fansipan, Pha Đin) có thể dưới 0 độ và nguy cơ cao xảy ra băng giá và sương muối. Còn vùng đồng bằng, trong đó đó thủ đô Hà Nội đêm ngày 29/12 và ngày 30/12 có mưa, mưa nhỏ, trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Từ tối và đêm nay (29/12), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Dự báo thời tiết khu vực trên cả nước ngày 29/12: 

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ; riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

Tiến Thành