Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (30/4), do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp dịch dần xuống phía Nam nên từ chiều tối nay đến ngày mai 1/5, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở phía Nam có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông nên từ nay đến ngày 3/5, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Riêng hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa; lượng mưa 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 30/4:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giống, ngày có mưa rào và giống vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giống có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giống vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối có mưa rào và giống rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa giống có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và giống vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giống có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giống, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa giống có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giống, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giống có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giống, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giống có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

PV