Ngày 14/7, Công an tỉnh Cà Mau làm việc với T.N.T. (ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) về hành vi "tố giác sai sự thật".

leftcenterrightdel
 T. tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 9/7, bà T.T.Đ. (ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) được người dân phát hiện tử vong dưới ao cá phía sau nhà.

Trong lúc Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Đ., T. trình báo với Công an rằng anh ta có thấy anh B. (hàng xóm của T. ) kéo thi thể bà Đ. từ cửa nhà sau ra ao cá.

Thông tin trình báo được xác định là giả mạo, vì cái chết của bà Đ. được xác định bà tử vong do ngạt nước và có dấu hiệu nhồi máu cơ tim.

Làm việc với Cảnh sát, T. cho biết do mình có mâu thuẫn với anh B. nên đã bịa ra chuyện trên để Công an mời B. làm việc./.

Nho Thanh