    |
|
| Lan hồ điệp khoe sắc rực rỡ tại các cửa hàng hoa cảnh trong những ngày cận Tết Nguyên đán. |
Ghi nhận tại các nhà vườn và các cửa hàng hoa tại Hội chợ Xuân cho thấy, thị trường lan hồ điệp Tết năm nay có nhiều đổi mới về mẫu mã và tạo hình. Bên cạnh những chậu lan truyền thống với dáng tròn hay dáng thác đổ quen thuộc, nhiều cơ sở đã mạnh dạn giới thiệu các kiểu thế mới, thiết kế hiện đại, mềm mại, phù hợp với không gian nhà ở, văn phòng và khu thương mại.
Theo anh Văn Nghiệp, chủ một cơ sở kinh doanh hoa lan, sự thay đổi về hình thức giúp lan hồ điệp không chỉ là hoa trang trí mà còn trở thành điểm nhấn thẩm mỹ trong không gian ngày Tết: “Khách hàng ngày càng chú trọng đến dáng thế và cách bài trí. Vì vậy, nhà vườn phải liên tục sáng tạo để đáp ứng thị hiếu”, anh Nghiệp chia sẻ.
Về giá cả, so với những năm trước, giá lan hồ điệp Tết năm nay tăng nhẹ, song mức tăng không đáng kể. Trung bình, mỗi chậu lan có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy số lượng cành, chủng loại và kiểu dáng.
Những ngày này, giá lan hồ điệp đang dao động từ 200 đến 350 đồng 1 cành. Nguyên nhân được cho chủ yếu do chi phí giống, vận chuyển và chăm sóc tăng, tuy nhiên nhiều nhà vườn vẫn có nhiều chương trình để có mức giá hợp lý nhất giữ chân khách hàng.
Một lợi thế lớn của lan hồ điệp là độ bền cao, thời gian chơi hoa có thể kéo dài từ một đến hai tháng nếu được chăm sóc đúng cách. Đây cũng là lý do khiến nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền để lựa chọn lan hồ điệp làm hoa trang trí chủ đạo trong dịp Tết.
    |
 |
| Lan hồ điệp được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và ý nghĩa phong thủy tốt lành. |
Không chỉ được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ, lan hồ điệp còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, sum vầy và may mắn. Bà Lê Thị Thúy Hồng cho biết, nhiều năm nay, gia đình bà đều chọn lan hồ điệp để chưng Tết bởi vẻ đẹp trang nhã và thông điệp tốt lành mà loài hoa này mang lại.
Với sự đổi mới không ngừng về hình thức, mức giá phù hợp cùng giá trị tinh thần sâu sắc, lan hồ điệp tiếp tục giữ vững vị thế là dòng hoa “được chọn mặt gửi vàng” mỗi dịp Tết đến, xuân về, góp phần tô điểm không gian ngày Tết và gửi gắm mong ước về một năm mới an khang, sum vầy.