Dự báo khoảng sáng 21/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ; chiều và tối ngày 21/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm mai (20/3) đến sáng 21/3 ở vùng núi Bắc Bộ có mưa dông; từ trưa và chiều ngày 21/3 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ đêm ngày 21/3 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Hà Nội trong ngày 21/3 có lúc có mưa, mưa rào và dông. Từ ngày 21/3 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước những ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 19-20/3, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng.

Từ đêm 20-22/3, có mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21 trời chuyển lạnh; riêng các tỉnh Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái trời rét.

Từ 23-29/3, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 19-20/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Từ đêm 20-22/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông đến ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21 trời chuyển rét.

Từ 23-27/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù; riêng vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng trời rét, từ ngày 25/3 đêm và sáng trời lạnh.

Từ 28-29/3, khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung trong ngày 28. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 19-20/3, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng.

Từ ngày 21-23/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc ngày 22-23/3 có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét trong ngày 21-22/3, sau trời lạnh; phía Nam trời lạnh.

Từ ngày 24-29/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Nam trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 19-20/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 21-24/3, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 26-29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên: Từ đêm 19-29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng đêm 23 ngày 24/3 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 19-29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 19-20/3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Từ đêm 20-22/3, có mưa, mưa rào và có nơi có dông đến ngày 21, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 21 trời chuyển rét.

Từ 23-29/3, có mưa vài nơi, sáng có sương mù. Đêm và sáng trời rét, từ ngày 25/3 đêm và sáng trời lạnh.

 

PV