Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối ngày (3/12), bão Kammuri đã vượt qua miền Trung Philippines, đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trên Biển Đông năm 2019.

Đến 7h sáng nay, bão số 7 còn cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 500 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhật đạt cấp 11, giật cấp 14 và tiếp tục di chuyển về phía tây.

leftcenterrightdel
Hướng di chuyển của bão số 7. Ảnh: KTTV 

Trước thông tin dự báo bão số 7 đi vào Biển Đông, tại cuộc họp Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay (4/12) ở Hà Nội các đại biểu đề nghị, các địa phương tiếp tục thông báo, kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão số 7.

Cụ thể, còn 11 tàu cá của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 7 và 97 tàu cá đang hoạt động trên đường đi dự kiến của bão.

Báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tổng cục Thủy sản cho biết, tính đến sáng nay (4/12) đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 62 nghìn 634 phương tiện với khoảng 300 nghìn người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 7 để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc, thông tin kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.

Kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên các đảo. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước, vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tầu thuyền của ngư dân Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu.

TA (tổng hợp)