Ngày 26/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân vụ nổ khiến 4 người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/2, anh Vi Văn Quang (SN 2003, trú tại xã Ya T’mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà anh Tô Mạnh Tường (SN 1996, trú tại thôn 3, xã Ya T’mốt) chơi. Sau đó, cả hai đóng gói thuốc nổ, cột dây thun để ra suối ném mìn, đánh cá.

leftcenterrightdel
Các nạn nhân vụ nổ đang được điều trị tại bệnh viện. 

Tại đây, anh Tường gọi cho anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, trú cùng xã) rủ đi cùng. Khi anh Sơn vừa đến sân nhà anh Tường thì thấy anh Tường và anh Quang đang đóng gói thuốc nổ, rồi bất ngờ phát nổ.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ nổ khiến 4 người bị thương nặng. 

Vụ nổ đã khiến anh Quang cụt đến cẳng tay trái, dập nát bàn tay phải, cùng nhiều thương tích trên cơ thể; anh Tường bị dập nát 2 bàn tay cùng nhiều thương tích trên cơ thể; chị Bùi Thị Phúc (SN 1996, vợ anh Tường) và chị Tô Thị Hằng (SN 1985, chị gái anh Tường) bị một số vết thương trên người. Ngay sau đó, các nạn nhân được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện lực lượng của cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc vật liệu nổ để xử lý vụ việc theo quy định.

Chính Cương