    |
 |
Chiều tối ngày 22/9, bão Ragasa đã đi vào biển Đông và thành cơn bão số 9. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam. |
Tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp xã tiếp tục thực hiện Công văn 6767/BCHPTDS ngày 19/9/2025, bám sát Phương án 01/PA-UBND ngày 25/8/2025 về ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ hạ tầng thiết yếu, nhà ở, kho tàng, sản xuất nông nghiệp và thủy sản; thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.
Các địa phương ven biển phối hợp Biên phòng kiểm đếm 100% phương tiện, duy trì liên lạc, hướng dẫn thoát hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; bảo đảm an toàn lồng bè, chòi canh; chủ động tiêu thoát nước, phòng ngập úng vùng trũng thấp và sẵn sàng phương án di dời người yếu thế khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, triều cường.
Quảng Ninh đồng thời yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia và của tỉnh; phân công lãnh đạo ứng trực tại địa bàn, đặc biệt ở khu vực nguy cơ cao trong bối cảnh thời gian bão có thể trùng với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
    |
 |
Đồn Biên phòng Thanh Lân và Công an đặc khu Cô Tô, các tổ công tác triển khai đưa tàu thuyền vào tránh trú bão số 9. Ảnh: QMG |
Các xã, phường, đặc khu khẩn trương thông tin đến người dân, kiểm đếm và kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, gia cố nhà cửa, đê điều, lồng bè, chặt tỉa cây xanh, kiểm soát giao thông khi mưa bão. Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi bão, chỉ đạo hồ chứa, kêu gọi tàu cá; Sở Xây dựng kiểm tra công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, sẵn sàng lệnh cấm biển; Sở Công Thương bảo đảm an toàn sản xuất và cung ứng hàng thiết yếu; lực lượng vũ trang chuẩn bị phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn, Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền.
Các sở, ngành khác chủ động phương án an toàn cho người, tài sản và hạ tầng trọng yếu như trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, mỏ than, viễn thông. Hai địa phương tổ chức trực ban 24/24, báo cáo kịp thời để xử lý tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ.