    |
 |
| Chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố có xu hướng suy giảm, có những thời điểm chỉ số AQI chạm ngưỡng “xấu” và “rất xấu”. Hình minh họa |
Theo Chỉ thị, trong thời gian gần đây, chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố có xu hướng suy giảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp, tim mạch. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khí thải giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng, đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp, cùng với các yếu tố bất lợi của thời tiết như nghịch nhiệt, lặng gió, độ ẩm cao, khiến bụi mịn PM2.5 tích tụ ở tầng thấp.
UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi chặt chẽ chỉ số AQI, kịp thời cảnh báo và tham mưu các biện pháp ứng phó. Thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất có nguồn phát thải lớn như xi măng, nhiệt điện, luyện kim, xử lý chất thải, các làng nghề tái chế; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để phát sinh “điểm nóng” ô nhiễm.
Trong lĩnh vực xây dựng và giao thông, các chủ đầu tư công trình buộc phải áp dụng đầy đủ biện pháp che chắn, phun ẩm, thu gom – vận chuyển phế thải đúng quy định; hạn chế thi công các hạng mục phát sinh nhiều bụi vào giờ cao điểm. Khi chỉ số AQI ở mức rất xấu, thành phố xem xét tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động phá dỡ, đào đắp, vận chuyển vật liệu rời khối lượng lớn tại khu vực nhạy cảm như trường học, bệnh viện, khu dân cư đông đúc.
Công an TP Hải Phòng được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe chở vật liệu rời không che chắn, phương tiện quá hạn kiểm định, hoạt động đốt rác trái phép, đặc biệt vào ban đêm. Ngành Y tế ban hành khuyến cáo sức khỏe theo ngưỡng AQI, hướng dẫn người dân, nhất là nhóm nguy cơ cao hạn chế các hoạt động ngoài trời khi ô nhiễm không khí ở mức cao; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận, điều trị các ca bệnh liên quan đến hô hấp, tim mạch.
Ngành Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chủ động hướng dẫn các trường học điều chỉnh hoạt động học tập, hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động ngoài trời cho học sinh khi có cảnh báo ô nhiễm nghiêm trọng. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền thường xuyên, chính xác về diễn biến chất lượng không khí, đồng thời vận động người dân thay đổi thói quen gây ô nhiễm như đốt rác, đốt vàng mã, đốt phụ phẩm nông nghiệp.
UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu trong việc kiểm soát nguồn thải trên địa bàn; trường hợp để xảy ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do thiếu kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo không trung thực sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.