Chiều ngày 21/12, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, vẫn chưa tìm thấy tung tích 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận, sau khi bị nạn.

Trước đó vào khoảng 6h sáng cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các trang thiết bị hàng hải tại Trạm, hai nhân viên trạm là Đ.C.T (SN 1971), trú Phan Thiết, Bình Thuận và V.T.N (SN 1970), trú Cam Ranh, Khánh Hòa đã bị sóng đánh rớt xuống biển, mất tích.

leftcenterrightdel
Trạm hải đăng Hòn Hải cách đảo Phú Quý 34 hải lý, hiện sóng gió rất mạnh. Ảnh: GM.

Khu vực biển mà 2 nhân viên gặp nạn đang có thời tiết xấu, gió rất mạnh, sóng biển dữ dội.

Sau khi nhận tin báo, ngay trong sáng 21/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Bình Thuận đã có văn bản khẩn gửi  Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm hai nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND huyện Phú Quý, sóng gió trên biển trong khu vực đang rất mạnh, trong khi điểm xảy ra tai nạn cách đảo 34 hải lý, nên các tàu ở Phú quý không thể ra khơi, tiếp cận hiện trường.

NH