Sáng 25/5, ông Nguyễn Minh Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong.

leftcenterrightdel
Người thân đau đớn bên thi thể hai cháu. 

Nạn nhân là cháu T.M.H (SN 2016) và T.M.Đ (SN 2017, trú tại thôn Ea Bar, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu cho biết, chiều 24/5 hai anh em cháu H. theo bố mẹ ra đồng gặt lúa thì không may rơi xuống vũng nước. Đến khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện hai cháu đã tử vong do đuối nước.

Theo lãnh đạo UBND xã Cư Pui, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Do đó, ngay trong tối 24/5, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể đã đến chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ một phần chi phí mua quan tài, lo hậu sự cho các cháu./.

Nguyễn Chính