Theo thông tin từ Chi cục Thuế khu vực II, đơn vị này vừa phát hiện hai giấy mời giả danh công chức thuế và cơ quan thuế, được gửi đến các doanh nghiệp với nội dung yêu cầu đến trụ sở cơ quan thuế để “triển khai định danh điện tử” và “áp dụng chính sách giảm, hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025”.
Đáng chú ý, các giấy mời này yêu cầu doanh nghiệp khi đến cơ quan thuế phải mang theo căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điện thoại thông minh có kết nối internet và sim chính chủ đã được sử dụng để kê khai thuế.
    |
 |
Giấy mời giả danh Đội Thuế huyện Củ Chi. |
Ngoài ra, nội dung giấy mời nhấn mạnh việc doanh nghiệp cần kê khai thuế điện tử trước khi đến cơ quan thuế, nhằm “nhận hồ sơ điện tử và mã số thuế định danh”. Trường hợp có thắc mắc, người nhận giấy mời được hướng dẫn liên hệ với một cá nhân tự xưng là “anh Trần Trung Hiếu” qua số điện thoại và Zalo 0528.227.266 để được “hỗ trợ”...
Chi cục Thuế khu vực II khẳng định, đây là giấy mời giả mạo, hoàn toàn không do cơ quan thuế phát hành. Các nội dung trong giấy mời mang dấu hiệu lừa đảo, nhằm lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người nộp thuế để chiếm đoạt thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp, hoặc thậm chí trục lợi qua hình thức giả mạo dịch vụ công.
    |
 |
Giấy mời giả danh Đội Thuế Quận 1. |
Đại diện ngành Thuế TP HCM cho biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng giả mạo cơ quan thuế nhằm mục đích lừa đảo. Trước đó, cơ quan này từng nhiều lần phát đi cảnh báo về các chiêu trò tương tự, trong đó kẻ gian thường giả danh công chức thuế, gọi điện thoại hoặc gửi văn bản, giấy mời yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, nộp tiền, hoặc thực hiện các thủ tục “xác minh định danh” không có thật.
Một số trường hợp còn giả mạo công văn hoặc thư mời ghi rõ tên các cơ quan quản lý nhà nước như Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP HCM, đi kèm dấu mộc giả để tăng tính thuyết phục. Nhiều doanh nghiệp nhỏ, người mới khởi nghiệp hoặc không có bộ phận pháp chế chuyên trách đã vô tình trở thành nạn nhân của các chiêu trò này.