Theo đó, trưa 20/8 tại xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người thuộc Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuyên Hóa tử vong.

leftcenterrightdel
 Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người thuộc Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuyên Hóa tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30’ ngày 20/8 khi các công nhân thuộc Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuyên Hóa đang tiến hành tháo dỡ một cột ăng-ten phát thanh cũ tại địa bàn xã Thanh Hóa.

Cột ăng-ten phát thanh trên cao khoảng 36m, khi đang tháo dỡ thì bất ngờ phần dưới cột bị gãy và đổ sập xuống mặt đất khiến 2 công nhân đang làm việc rơi xuống đất và tử vong.

2 người tử vong là Hoàng Gia Tăng (SN 1977, trú xã Thanh Hóa) và Cao Trương Phi (SN 1989, trú xã Nam Hóa) cả 2 hiện là viên chức đang làm việc tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tuyên Hóa.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên.


Nguyễn Cường