Cơ quan chức năng thành phố Quy Nhơn, Bình Định đang thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, điều tra vụ cháu bé 15 tháng tuổi tử vong sau khi trở về từ điểm giữ trẻ tự phát.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Tuấn Kiệt (Sinh tháng 3/2018), con trai anh Nguyễn Thành Khẳm (SN 1992) và chị Trịnh Thị Thúy Nga (SN 1993), trú phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định.

leftcenterrightdel
Cháu Nguyễn Tuấn Kiệt cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh:DT.

Trước đó, ngày 6/6, trình báo của anh Khẳm, cho biết, gia đình gửi cháu Kiệt tại điểm giữ trẻ của bà Võ Thị Gái (SN 1964, cùng trú phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn), từ ngày 2/6.

Khi đón con về từ nơi giữ trẻ vào chiều 5/6, cháu trong trạng thái ngủ, trên đầu có vết bầm, được bà Gái giải thích, cháu Kiệt bị ngã trong quá trình rơi.

Tối cùng ngày, chị Nga đưa con đến bệnh viện trong lúc cháu bé co giật liên tục.

Đến 1h rạng sáng ngày 8/6, cháu Kiệt tử vong.

Nam Trung