Ngày 30/12/2025, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đồng thời quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị cùng chụp hình lưu niệm. 

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2010-2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy TP HCM và sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an TP HCM đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức công tác; xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp, tồn tại kéo dài trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, trước tình hình tội phạm đường phố diễn biến phức tạp, nổi lên là các vụ cướp, cướp giật tài sản mang tính manh động, liều lĩnh; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích… gây tâm lý bất an trong Nhân dân, Thành ủy TP HCM đã kịp thời ban hành các chỉ thị chuyên đề, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Với vai trò nòng cốt, chủ công, lực lượng Công an TP HCM đã triển khai quyết liệt, sáng tạo 5 nhóm biện pháp trọng tâm nhằm xử lý tận gốc nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm đường phố. Song song đó, Công an TP HCM tổ chức tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các lò độ chế xe, cơ sở sửa chữa xe nghi độ xe, các điểm làm giả, mua bán biển số xe mô tô; qua đó chặn đứng nguồn phương tiện phục vụ hành vi phạm tội.

leftcenterrightdel
Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP HCM phát biểu tại hội nghị. 

Cùng với việc “đánh đúng, đánh trúng” các băng, nhóm tội phạm và đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, Công an TP HCM còn tổ chức cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, thiết bị điện tử, vàng bạc, đá quý ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật; yêu cầu lưu giữ đầy đủ thông tin người bán, không mua bán tài sản không rõ nguồn gốc, không chính chủ, góp phần “cắt cầu, chặn cung” tội phạm.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo “mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án”, Công an TP HCM đã tập trung truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng chỉ sau vài giờ gây án, kịp thời thu hồi và trao trả tài sản cho người dân. Sau hơn hai năm triển khai quyết liệt, tình hình tội phạm đường phố trên địa bàn thành phố đã được kéo giảm rõ rệt, không còn diễn biến phức tạp.

Đối với tội phạm tín dụng đen, đặc biệt là các hành vi đòi nợ theo kiểu “khủng bố”, tạt chất bẩn gây bức xúc trong dư luận, Ban Chỉ đạo 138 TP HCM đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có phong trào bóc xóa quảng cáo sai quy định với sự tham gia của đông đảo người dân; kết hợp đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Nhờ đó, tình trạng đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản theo phương thức khủng bố trên địa bàn thành phố đã cơ bản được triệt xóa.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Bên cạnh công tác trấn áp, Công an TP HCM còn chú trọng tham mưu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với phương thức linh hoạt, gần gũi, ứng dụng mạnh mẽ mạng xã hội; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, với tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 80%, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự từ sớm, từ xa.

Với sự vào cuộc quyết liệt, không có “vùng cấm”, công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP HCM đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ; từng bước xây dựng môi trường trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, thượng tôn pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới .

Tuấn Anh