leftcenterrightdel
 Theo quy định, Hà Nội thực hiện cách ly, giãn cách xã hội đến ngày 22/4, nhưng mấy hôm nay đường phố đã khá đông người, phương tiện. 
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 Dòng phương tiện, người tham gia giao thông trên phố Nguyễn Trãi.
leftcenterrightdel
 Ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ người như nêm khi dừng đèn đỏ.
leftcenterrightdel
Tình trạng người ra đường đông mới diễn ra trong vài ngày gần đây. Sau 5,5 ngày không có ca nhiễm mới, đã xuất hiện tình trạng một số người dân chủ quan về dịch. 
leftcenterrightdel
Xe máy, ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét vào giờ cao điểm. 
leftcenterrightdel
 Nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đông nghịt người trong chiều 21/4.
leftcenterrightdel
 Đường phố đông đúc thế này khó đảm bảo việc giãn cách tối thiểu 2m.
leftcenterrightdel
 Mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành việc đeo khẩu trang, nhưng nguy cơ lây nhiễm trong mùa dịch là rất khó lường. Đến 18h chiều 21/4, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là  268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

 
leftcenterrightdel
 Xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ, người đi xe máy còn đi cả trên vỉa hè.

leftcenterrightdel
Chiều 20/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ để tại cuộc họp vào ngày mai (22/4) sẽ có sự phân loại các địa phương theo các cấp độ để có các biện pháp mới.
leftcenterrightdel
 GS.TS Trần Đắc Phu – Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế; Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam:“5 ngày không ghi nhận ca bệnh mắc mới COVID-19, đây là tín hiệu vui nhưng không vì thế mà chủ quan. Nguy cơ dịch tại nước ta vẫn còn hiện hữu”.

 


Sông Lam