leftcenterrightdel
Ngõ nhỏ, nhà ở kết hợp kinh doanh...là những nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Tại phường Trung Liệt (quận Đống Đa), công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tới từng hộ dân. Thông qua nhiều hình thức như: phát tờ rơi, nhắn tin, tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, lực lượng chức năng đã giúp người dân nâng cao kiến thức và hình thành thói quen chủ động phòng cháy. Không ít gia đình sau khi được nhắc nhở đã tự nguyện tháo bỏ “chuồng cọp”, bố trí lại lối thoát nạn, trang bị bình chữa cháy đúng tiêu chuẩn.

Bà Nguyễn Thị Tiền (Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa) chia sẻ: “Người dân chúng tôi sau khi được tuyên truyền đều rất tuân  thủ. Hầu như nhà nào cũng có bình PCCC và lối thoát hiểm. Nhà nào chuồng cọp đều được lực lượng chức năng vào tận nơi nhắc nhở để cắt bỏ”.

Đại úy Vũ Ngọc Hoàng - Tổ địa bàn PCCC & CNCH Đống Đa, Phòng PC07, Công an TP Hà Nội cho biết: “Kết hợp tổ chức tuyên truyền, chúng tôi thực hiện phát tờ rơi, khuyến cáo người dân các biện pháp an toàn PCCC đối với từng hộ gia đình cũng như các cơ sở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đồng thời, chúng tôi đưa ra các bài viết lên các nhóm zalo, mạng xã hội chung của tổ dân phố để mọi hộ dân đều nắm được”.

leftcenterrightdel
Lực lượng công an Thủ đô đang tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy để nâng cao ý thức người dân.

Lấy Tổ trưởng Tổ dân phố làm đầu mối để phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy cũng như Đảng viên, là cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát PCCC Hà Nội để lan tỏa tinh thần, trách nhiệm PCCC cho các cư dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng điện an toàn, nhắc nhở việc sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không cản trở lối thoát hiểm.

Ông Vũ Văn Thành - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phường Trung Liệt cho biết: “Tổ ANTT đi từng nhà kiểm tra, tuyên truyền từng hộ một và các hộ đều có bản cam kết về PCCC, mở chuồng cọp cũng như lối thoát nạn. Trong mỗi nhà đều có bình xịt để khi có việc xảy ra, người dân đều có thể hỗ trợ”,

“Khi làm tốt công tác phòng cháy thì các sự cố cháy nổ xảy ra cũng chỉ là hi hữu. Và người dân có kiến thức PCCC, chính bản thân người ta sẽ là lực lượng PCCC tại chỗ và là lực lượng quan trọng nhất, phát hiện các sự cố cháy ngay từ thời điểm phát sinh”, Đại úy Vũ Ngọc Hoàng nhấn mạnh.

Phòng cháy, chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Hành động kịp thời, chuẩn bị kỹ lưỡng không chỉ giúp bảo vệ tính mạng, tài sản cá nhân mà còn góp phần giữ gìn an toàn cho cả cộng đồng.

Duy Minh