Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (6/3), hiện nay đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển dần xuống phía nam, đến chiều tối sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực vùng núi phía bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh này thì chiều tối nay đến ngày 7/3, Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa ở Bắc Bộ tập trung vào đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 6/3:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu 27-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

PV