Nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Bắc đang thụ lý vụ “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 16/7 tại thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Đối tượng gây thương tích được xác định là Lương Việt Đức (SN 1993, trú tại thôn Hội Nhơn, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) khai nhận việc mình mở cơ sở Đại Từ Bi Tâm Tự (chưa có giấy phép hoạt động) ở cùng địa chỉ.

leftcenterrightdel
Cháu Trần Võ Đăng Khôi bị đánh đạp dã man... 
leftcenterrightdel
Trên cơ thể đầy vết bầm tím. Ảnh: TBT. 

Trước đó, ngày 10/6, bà Võ Thị Hương (SN 1971), trú khu phố 11, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gửi con trai là Trần Võ Đăng Khôi (sinh ngày 17/02/2008) vào cơ sở Đại Từ Bi Tâm Tự để học tập.

Do cháu Trần Võ Đăng Khôi thường xuyên đọc kinh sai nên từ ngày 14-16/7/2019, Lương Việt Đức nhiều lần sử dụng ống nhựa dẫn nước, cán chổi đánh nhiều cái vào đầu, tay, lưng, mông của cháu Trần Võ Đăng Khôi.

leftcenterrightdel
Ông Lương Việt Đức, người mở cơ sở Đại Từ Bi Tâm Tự (chưa có giấy phép hoạt động) đã nhiều lần sử dụng ống nhựa dẫn nước, cán chổi đánh nhiều cái vào đầu, tay, lưng, mông của cháu Trần Võ Đăng Khôi. Ảnh: PL.

Hậu quả, cháu Trần Võ Đăng Khôi bị thương tích, trên cơ thể đầy vết bầm tím, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra Quyết định phân công điều tra viên, cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm; đến ngày 29/7, đã ra Quyết định trưng cầu giám định thương tích của Trần Võ Đăng Khôi.

Có thông tin nói, ngoài bị bạo hành, đánh đập, cháu Trần Võ Đăng Khôi nghi bị xâm hại tình dục.

Khánh Hà