Công an TP Hà Nội vừa đi cảnh báo về việc "bẫy" lừa đảo bủa vây người làm lý lịch tư pháp online, theo đó, Phiếu LLTP hiện là thành phần hồ sơ bắt buộc đối với người dân khi làm thủ tục xin việc, xuất khẩu lao động, định cư nước ngoài hoặc giải quyết các thủ tục hành chính. Đánh trúng tâm lý muốn "có ngay", "làm nhanh" của người dân, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok xuất hiện hàng loạt tài khoản, Fanpage quảng cáo dịch vụ "làm LLTP toàn quốc", "cấp tốc trong ngày".

leftcenterrightdel
 

Để tạo lòng tin, các đối tượng này ngang nhiên sử dụng hình ảnh, logo, tên gọi giả mạo các cơ quan tư pháp. Khi nạn nhân sập bẫy, chúng yêu cầu cung cấp ảnh chụp Căn cước công dân (CCCD), hộ chiếu và chuyển trước tiền đặt cọc với chi phí cao gấp nhiều lần quy định. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc gửi trả Phiếu LLTP giả được in ấn tinh vi.

Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an hoặc nhân viên cơ quan tư pháp gọi điện cho người dân thông báo hồ sơ "bị lỗi hệ thống", "thiếu dữ liệu" hoặc "bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển". Chúng liên tục gọi điện, tạo áp lực thời gian dọa hủy hồ sơ nhằm ép buộc nạn nhân phải chuyển thêm các khoản phí "xử lý nhanh", "phí phát sinh". Trong trạng thái lo lắng sợ trễ hạn công việc, nhiều người đã mất cảnh giác và liên tục chuyển tiền theo yêu cầu của kẻ gian.

Nguy cơ kép: Mất tài sản và lộ lọt dữ liệu cá nhân

Theo các chuyên gia an ninh mạng, rủi ro không chỉ dừng lại ở việc bị lừa tiền. Toàn bộ thông tin nhạy cảm mà người dân cung cấp trong quá trình "nhờ làm hộ" như: họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, địa chỉ, thông tin nhân thân... sẽ trở thành "mồi ngon" cho các kịch bản lừa đảo tiếp theo. Kẻ xấu có thể sử dụng các dữ liệu này để mở tài khoản ngân hàng rác, đăng ký vay tiền qua app "tín dụng đen", hoặc đóng giả cơ quan thuế, ngân hàng để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo có nội dung sát với thực tế, khiến nạn nhân tiếp theo dễ dàng sập bẫy.

Bên cạnh đó, thủ đoạn thiết kế website có giao diện giống hệt Cổng dịch vụ công quốc gia cũng được các đối tượng triệt để lợi dụng. Chỉ cần một thao tác nhập tên tài khoản, mật khẩu hoặc thông tin ngân hàng vào các trang web giả mạo này, người dùng sẽ bị chiếm đoạt tài khoản ngay lập tức. Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn dụ dỗ người dân cài đặt các ứng dụng có đuôi .apk không rõ nguồn gốc với lý do "hỗ trợ xác thực". Đây thực chất là phần mềm độc hại giúp chúng chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa, tự động đọc mã OTP và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Chỉ thực hiện qua kênh chính thống: Người dân có nhu cầu cấp Phiếu LLTP cần tự thực hiện qua các kênh chính thức như Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Tỉnh/Thành phố hoặc đăng ký trực tuyến cực kỳ tiện lợi thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID (đã triển khai toàn quốc). Tuyệt đối không giao dịch qua các dịch vụ "làm nhanh" trên mạng xã hội.
  • Không cung cấp thông tin bảo mật: Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mang tên "cán bộ"; không cung cấp ảnh chụp CCCD, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.
  • Cẩn trọng với các đường link và ứng dụng lạ: Tuyệt đối không bấm vào các đường link gửi qua tin nhắn, không quét mã QR lạ và không cài đặt bất kỳ ứng dụng nào nằm ngoài chợ ứng dụng chính thức (Google Play/App Store) theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ chức năng.
  • Xác minh trực tiếp: Khi nhận được cuộc gọi thông báo hồ sơ có sai sót hoặc yêu cầu nộp thêm tiền, người dân cần chủ động dập máy, liên hệ trực tiếp đến số hotline của Sở Tư pháp địa phương để kiểm chứng thông tin.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo hoặc đã lỡ chuyển tiền cho kẻ gian, cần lập tức lưu lại toàn bộ tin nhắn, biên lai chuyển tiền và đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo, phối hợp điều tra làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân và gia đình./.

PV