leftcenterrightdel
Vị trí và hướng di chuyển của bão Vongfong. Ảnh: NCHMF 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 16/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7 giờ ngày 17/5, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuệ Anh