leftcenterrightdel
 Giếng nước nơi xảy ra sự việc bé trai bị rơi xuống. 

Trước đó, vào ngày 3/7 gia đình bé trai Nguyễn Quốc H. (3 tuổi, tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) không thấy H. nên đổ xô đi tìm.

Sau nhiều giờ đồng hồ, mọi người phát hiện tấm tôn che miệng giếng sau nhà bị thùng một lỗ lớn, mở ra thì thấy bé H. đã tử vong dưới giếng.

Được biết giếng này sâu khoảng 10m, miệng giếng có đậy một mái tôn để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên do đã lâu nên miếng tôn này đã bị gỉ sét.

Nhiều người nhận định có thể vậy nên khi em H đứng lên trên miếng tôn thì bị lọt xuống giếng. 

Nam Phong