leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng và có gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng và có gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3 Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi cao hơn. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

 
Tuệ Anh